Vụ cán bộ chửi dân ‘vô duyên’: Lãnh đạo Cục THA tỉnh xin lỗi người dân

Cục THADS tỉnh đang xem xét hình thức kỷ luật cán bộ có lời lẽ không đúng khi tiếp dân. Bản thân tôi cũng nhận khuyết điểm khi để xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Tôi cũng đã có báo cáo vụ việc và nhận khuyết điểm với lãnh đạo Tổng cục THADS. Cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh vụ việc để chúng tôi chấn chỉnh”. Ông Nguyễn Văn Triệu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Phước cho biết về việc một cán bộ tiếp dân Cục THADS tỉnh mắng dân là “vô duyên”.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 11-9 phản ánh, bà Thoa khiếu nại việc Chi cục THADS có nhiều khuất tất trong THA tài sản của gia đình bà. Sau đó bà Thoa đến Cục THADS tỉnh khiếu nại nhưng thay vì giải thích cho người dân, một cán bộ đã mắng bà Thoa là “vô duyên”. Khi bà Thoa hỏi tên thì người cán bộ này bảo: “Tôi không trả lời cô, cô đi mà hỏi cục trưởng”. Sau khi báo phản ánh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tỉnh Bình Phước chấn chỉnh kỷ luật hành chính, văn hóa ứng xử trong tiếp công dân, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng yêu cầu Cục THADS tỉnh báo cáo, xử lý cán bộ thiếu văn hóa với dân…

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm