Vụ án tranh chấp đất tại Ninh Thuận: Sửa toàn bộ án sơ thẩm

HĐXX phúc thẩm đã sửa toàn bộ bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Quê về việc buộc bà Tâm phải tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép trên diện tích đất tranh chấp. Tòa này cũng hủy và đình chỉ giải quyết yêu cầu phản tố của bà Tâm trong việc đề nghị tòa công nhận quyền sử dụng diện tích đất tranh chấp cho mình, hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Quê.

Theo HĐXX phúc thẩm, quyết định giải quyết vụ tranh chấp đất giữa hai bên của UBND tỉnh Bình Thuận đúng thẩm quyền, hợp pháp, đang có hiệu lực pháp luật nên phải được các bên tôn trọng thực hiện. Vì yêu cầu phản tố của bà Tâm đã được cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai giải quyết trước đó nên việc tòa án cấp sơ thẩm tiếp tục thụ lý là vi phạm tố tụng.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm