Vợ lừa bán căn hộ của chồng vì ham cờ bạc

Do sức ép nợ nần vì chơi lô đề, người phụ nữ 27 tuổi thuê người đóng giả chồng để bán căn nhà lấy 5,8 tỷ đồng.

Cáo buộc thể hiện, từ năm 2011, do nợ nần chơi lô đề, Hoàng Thị Hòa An (27 tuổi, ở quận Cầu Giấy) nảy sinh ý định thuê ôtô đem bán.

Khoảng trung tuần tháng 1/2012, An thuê chiếc Toyota Innova với giá 1,5 triệu đồng mỗi ngày. Đến hạn, An điện thoại xin giãn ngày thuê. Sau đó, cô ta nhờ người làm giả đăng ký ôtô và bán được gần nửa tỷ đồng.

Quá trình điều tra, chồng An có đơn tố cáo Trần Đức Trung và Đồng Nhã Phương lôi kéo vợ mình vào con đường cờ bạc để chiếm đoạt căn nhà của anh.

Cơ quan điều tra xác định trước sức ép nợ nần, biết chồng có căn nhà 5 tầng ở phường Mai Dịch, đầu tháng 11/2011, An gọi cho Hà Huy Lâm (37 tuổi, ở Nam Định) nhờ bán căn nhà. Cả hai đến nhà Đồng Nhã Phương. Tại đây, An đã nhờ Lâm đóng giả là chồng, sau đó làm giả chứng minh thư nhân dân của chồng cô ta. 

Vợ lừa bán căn hộ của chồng vì ham cờ bạc
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Để giúp An, Phương còn cho số điện thoại của công chứng viên Nguyễn Đức Thịnh. Việc công chứng các loại giấy đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền được bán căn nhà… sau đó diễn ra tại căn hộ của An.

Giữa tháng 12/2011, An bán căn nhà trên lấy hơn 5,6 tỷ đồng. 

Do Trung và Phương không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai 2 người này.

Ngày 25/8, TAND Hà Nội tuyên phạt An 20 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 30 tháng tù tội Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức. Tổng cộng bị cáo phải nhận 22 năm 6 tháng tù. Còn Lâm và Thịnh lĩnh 15 tháng tù treo lần lượt về tội Làm giả con dấu và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm