Vỡ hồ chứa bùn đỏ, giao thông tê liệt

Do hồ chứa nằm trên cao nên lượng bùn đỏ tràn xuống rất nhanh, làm ngập nhiều căn nhà làm việc của công ty rồi tràn nhanh ra đường khiến nhiều người đang lưu thông qua đoạn đường này phải bỏ chạy trối chết. Một phụ nữ chậm chân, bị trượt ngã và đứng lên kịp thời nhưng chiếc xe máy bị cuốn trôi. Hai chiếc xe máy khác của công nhân tại công ty này bị cuốn trôi ra biển. Cơn lũ bùn còn cuốn phăng nhiều vật dụng để khai thác titan của công ty này và giật ngã một trụ điện trong khuôn viên công ty. Do con lộ bị chia cắt, hàng trăm người dân và phương tiện ở hai đầu đoạn đường Hàm Thuận Nam và Phan Thiết đều phải quay lại hàng chục km để ra QL 1A tiếp tục lưu thông. Riêng tuyến xe buýt Phan Thiết - Kê Gà tê liệt hoàn toàn. Bùn đỏ tràn ngập dày đặc trước cổng công ty này và chảy tràn vào rừng phi lao ra biển, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Công ty đã huy động năm xe cuốc, một xe xúc và một xe bồn rửa đường và phải đến hơn 11 giờ cùng ngày đoạn đường này mới được thông xe.

Vỡ hồ chứa bùn đỏ, giao thông tê liệt ảnh 1

Hiện trường vụ bùn đỏ bất ngờ ập xuống chia cắt tỉnh lộ 719.

Tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu công ty này khẩn trương khắc phục, bồi thường thiệt hại cho dân và chỉ đạo Sở TN&MT lập biên bản vụ việc để xử lý. Trao đổi với phóng viên, ông Tô Tài Tích, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Bình Thuận, cho biết hồ chứa bùn đỏ rộng gần 1.500 m2, do gần sáu tháng qua UBND tỉnh Bình Thuận chưa cho phép hoạt động nên số lượng bùn đỏ tồn tại hồ khá lớn. Thời gian gần đây do mưa lớn kéo dài khiến hồ tích đầy nước và do bờ hồ rỉ không phát hiện nên bất ngờ bị vỡ. Đối với người dân bị cuốn trôi xe máy, ông Tích cho biết đã thỏa thuận bồi thường mới giá trị chiếc xe…

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm