VNA hủy 40 chuyến bay do thời tiết xấu

Ngoài ra, hơn 50 chuyến của hãng đến các sân bay Tuy Hòa, Côn Đảo, Chu Lai, Hải Phòng, Vinh, Điện Biên cũng bị chậm dây chuyền. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng từ việc này khoảng 6.000 người.

Đại diện VNA cũng cho biết thêm dự báo tình hình thời tiết tiếp tục xấu tại sân bay Pleiku và Đà Lạt trong một vài ngày tới, vì vậy VNA sẽ phải tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay cho phù hợp với điều kiện cất cánh, hạ cánh. Cụ thể từ ngày 13 đến 19-7, VNA sẽ điều chỉnh giờ bay mỗi ngày từ 14 đến 16 chuyến đi/đến Pleiku, điều này sẽ ảnh hưởng đến giờ bay thường lệ của bốn chuyến đi/đến Cần Thơ, Phú Quốc mỗi ngày.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm