Vinh quang Việt Nam 2015: Hướng về lòng dân

Nhiều năm qua, chương trình Vinh quang Việt Nam trở thành sự kiện văn hóa, chính trị được công chúng quan tâm. Năm nay, chương trình "Vinh quang Việt Nam" với chủ đề : "Vì hòa bình thịnh vượng, tôn vinh tình yêu đối với dân tộc, tình yêu đối với Tổ quốc" diễn ra vào ngày 16-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình đã tôn vinh nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong quá trình xây dựng đất nước thời bình. 

Đặc biệt, chương trình vinh dự được đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng  Bộ Công an; đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT; GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành…

 Đông đảo các vị cán bộ cấp cao đã có mặt tham dự chương trình

Chủ tịch huyện đảo Trường Sa, Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa (thứ nhất, thứ hai từ trái qua)  vinh dự nhận Quốc huy Nước CHXHCN VN

Chủ tịch huyện đảo Trường Sa, Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa là hai trong số 5 đại diện cho các vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc được vinh dự nhận Quốc huy Nước CHXHCN VN do chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trao tặng.

Trung tá Nguyễn Hồng Phong (giữa), Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú

“Trái tim chiến sĩ biên phòng còn đập thì lá cờ Tổ quốc trên cột cờ Lũng Cú còn tung bay” là lời hứa của Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú. Còn Đại tá, anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp, Tổng giám đốc công ty 36, Bộ Quốc phòng xúc động chia sẻ trong chiến tranh ông đã chiến đấu và chiến thắng cùng quân đội, thì trong thời bình, với cương vị lãnh đạo công ty 36, ông cũng phát huy tinh thần dám nói, dám làm trong xây dựng và phát triển kinh tế.

Đại tướng Trần Đại Quang trao Quốc huy Nước CHXHCN VN cho năm cá nhân tiêu biểu thuộc lực lượng quân đội và công an

Nói về tầm quan trọng của lòng dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, Đại úy Bùi Ngọc Đông, Phòng an ninh dân tộc, Công an tỉnh Gia Lai bộc bạch: để dân tin tưởng thì phải tin dân, tin vào điều thiện, nhất là nói phải đi đôi với làm. Đối với đồng bào dân tộc, chỉ cần thất hứa một lần là dân sẽ không tin.

Trong buổi lễ trang trọng chiều nay, thay mặt Đảng và nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Trần Đại Quang đã trao Quốc huy Nước CHXHCN VN cho năm cá nhân tiêu biểu thuộc lực lượng quân đội và công an.

70 cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức được trao tặng tượng Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương về trời 

Ngoài ra, nhiều cá nhân và tập thể cũng được trao tặng Quốc huy vì những đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực. 70 cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khác cũng được trao tặng tượng Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương về trời vì những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm