Vĩnh Long: Yêu cầu dân không ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ hôm sau

 Video: Vĩnh Long: Yêu cầu dân không ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ hôm sau

Ngày 27-7, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đã ban hành văn bản về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ ngày 27-7 đến hết ngày 1-8 người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, ngoại trừ trường hợp đặc biệt.

Người dân đi chợ mua hàng thiết yếu phải đảm bảo giãn cách, theo khung thời gian của phiếu mua hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Một số phương tiên được hoạt động gòm: phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện "1 cung đường - 2 điểm đến"; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hoá xuất nhập khẩu; Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; các trường hợp cấp thiết khác tùy theo tình hình thực tế.

Cổng chào vào trung tâm TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: HD

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tính đến 07 giờ sáng ngày 27-7 tỉnh ghi nhận 16 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Đây là các trường hợp là F1 liên quan chuỗi lây nhiễm công ty Tỷ Xuân đã được cách ly trước đó. Đặc biệt tỉnh ghi nhận thêm một bệnh nhân COVID-19 tử vong. 

Tính riêng từ ngày 09-7 tỉnh ghi nhận 636 ca mắc COVID, tử vong 7 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm