Vinh danh cảnh sát biển ở Hoàng Sa

Đó là Thượng úy Lê Trung Thành (thuyền trưởng tàu 4033); Thiếu úy Nguyễn Trung Thành (nhân viên tàu 4033); Thượng úy Đàm Minh Khoa (thuyền trưởng tàu 2012) và Thiếu úy Nguyễn Doãn Tú (nhân viên tàu 2012). Đây là hai con tàu lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước trong những ngày đầu tiên đấu tranh yêu cầu Trung Quốc (TQ) rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Thiếu tá Thái Đức Hạnh, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thuyền trưởng Lê Trung Thành. Ảnh: LÊ PHI

Sau khi được trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, thuyền trưởng Lê Trung Thành xúc động: “Đây là phần thưởng vô cùng quý giá mà bản thân tôi nhận được. Chúng tôi xin hứa trước nhân dân cả nước, lực lượng cảnh sát biển sẽ kiên quyết đấu tranh đến cùng để buộc TQ rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam”.

Phát biểu tại lễ vinh danh, Thiếu tá Thái Đức Hạnh, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, nói: “Trong rất nhiều tấm gương chiến sĩ cảnh sát biển, tiêu biểu có những chiến sĩ trên tàu cảnh sát biển 4033 và 2012. Các anh đã luôn đoàn kết, không ngại gian khổ, hy sinh, luôn kiên quyết bám biển để hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những chiến công mà các anh lập được là tấm gương sáng ngời để tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ quân đội noi theo trong công cuộc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm