Vinh danh 18 người là 'lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-9, trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử, 18 lãnh đạo chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đã được vinh danh.

Cụ thể, khối Trung ương có 8 lãnh đạo được vinh danh gồm: ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT); ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương); ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính).

Ông Đinh Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng). Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ). Ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm thông tin (Thanh tra Chính Phủ).

Ông Hà Quốc Trung, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ KH&CN). Ông Lê Quang Tùng, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (Ban Cơ yếu Chính phủ).

Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng Trần Ngọc Thạch là một trong 18 người được vinh danh lãnh đạo chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Khối địa phương có 10 lãnh đạo được vinh danh gồm: ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội Vụ). Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế). Ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở TT&TT Tây Ninh.

Ông Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở TT&TT Ninh Bình. Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở TT&TT Quảng Ninh. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Sở TT&TT Gia Lai. Ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở TT&TT Nam Định.

Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT&TT Thừa Thiên Huế và ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng.

Được biết, chương trình bình chọn và vinh danh lãnh đạo chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021 được triển khai chính thức từ tháng 6-2021. Đây là sự kiện tiếp nối thành công của chuỗi giải thưởng lãnh đạo Công nghệ thông tin và An ninh thông tin khu vực ASEAN được tổ chức thường niên từ năm 2005.

Trong số 18 lãnh đạo được vinh danh nói trên, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng được biết đến là “đầu tàu” tại TP này trong việc xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ chính quyền điện tử, TP thông minh, chuyển đổi số.

Ông Thạch cũng là một lãnh đạo nổi bật khi cùng các cộng sự xây dựng nhiều ứng dụng, phần mềm hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 rất hiệu quả như: Giấy đi đường QRCode, bản đồ dịch tễ trực tuyến, app Danang Smart City, vòng đeo tay thông minh giám sát F1 cách ly tại nhà…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm