Việt Nam-Liên bang Nga nhất trí về vấn đề biển Đông

Hai bộ trưởng hài lòng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga không ngừng phát triển năng động trên các lĩnh vực. Hai bên thống nhất phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu, tranh thủ tối đa những lợi thế mà hiệp định đem lại, phấn đấu đạt mục tiêu tăng kim ngạch lên 10 tỉ USD vào năm 2020.

Trao đổi về tình hình biển Đông, hai bên đều cho rằng các tranh chấp ở biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế

Tại hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cám ơn các cơ quan chức năng Nga đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Nga. Ông bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tích cực vai trò cầu nối, củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm