Việt Nam-Campuchia hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn cùng với việc củng cố và phát triển quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, hai nước cần tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác xử lý tốt những vấn đề còn tồn tại. Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ủng hộ và giúp đỡ cho Chính phủ và nhân dân Campuchia trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tại hội đàm, liên quan đến vấn đề biên giới, hai bên nhất trí giao Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc hai bên phối hợp giải quyết bằng các giải pháp công bằng, hợp lý, cả hai bên chấp nhận được… Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng cùng chứng kiến lễ ký ba văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm