Việt Nam và Ý nhất trí đưa kim ngạch thương mại lên 6 tỉ đô

Hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi ở các cấp, nhất là cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ý Giuseppe Conte. Ảnh: TTXVN

“Chúng tôi tập trung phấn đấu nâng kim ngạch thương mại trước mắt là 6 tỉ USD trong năm 2020 và tiến tới 10 tỉ USD trong tương lai gần” - Thủ tướng nêu rõ. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước kết nối các đối tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực Ý có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như cơ khí chế tạo, cơ sở hạ tầng, dệt may, da giày, chế biến gỗ, công nghiệp phụ trợ, vật liệu xây dựng, năng lượng, dầu khí, chế biến thực phẩm và du lịch

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm