Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy quan hệ song phương

Theo đó, hai bên sẽ tập trung kiểm điểm tình hình hợp tác từ sau phiên họp lần thứ 9 đến nay; trao đổi phương hướng, biện pháp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Hai bên cũng sẽ bàn biện pháp thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Được biết kể từ sau phiên họp lần thứ 9 (tháng 6-2016 tại Hà Nội) đến nay quan hệ hai nước tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực. Quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước được đẩy mạnh; hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch tiếp tục được tăng cường…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm