Việt Nam, Nga tăng cường hợp tác về tư pháp

Phát biểu tại buổi tiếp, Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay có nhiều điểm tương đồng. Hợp tác trong lĩnh vực pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo ra nền tảng, cơ sở pháp lý, góp phần cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Chánh án cho rằng quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam đã và đang được triển khai mạnh mẽ và toàn diện. Việt Nam rất cần học hỏi từ các nước trên thế giới, trong đó Việt Nam luôn đánh giá cao kinh nghiệm của Liên bang Nga.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nga Konovalov cho biết Bộ Tư pháp Liên bang Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng luật với Việt Nam, trong đó có việc xây dựng luật trong lĩnh vực tòa án.

NT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm