Việt Nam lên tiếng về báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nạn buôn người

Ngày 29-7, trả lời câu hỏi của PV đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2015 về tình hình buôn bán người trên thế giới, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.

“Tôi xin khẳng định Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm và đã có những biện pháp, chế tài cụ thể, kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn nạn buôn bán người, đã thông qua Luật Phòng, chống mua bán người và Chương trình hành động quốc gia phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011-2015. Những nỗ lực này của Việt Nam được nhiều nước và các tổ chức, trong đó có cả Hoa Kỳ thừa nhận” - bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, báo cáo tình hình buôn người năm 2014 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam là quốc gia xuất phát của nhiều nam giới, phụ nữ và trẻ em bị mua bán vì mục đích tình dục hoặc bị cưỡng ép lao động trong nước và nước ngoài…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm