Việt Nam, Lào cùng quan ngại về tình hình biển Đông

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith cùng đoàn đại biểu cấp cao sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith khẳng định Việt Nam luôn là người bạn tin cậy, thân thiết của nhân dân Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith. Ảnh: VD

Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, dành ưu tiên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới. Hai bên cũng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực, các hoạt động tại diễn đàn đa phương.

Về vấn đề biển Đông, hai bên bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng hiện nay và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực này; nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm