Việt Nam giành hai huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng thành công của các thí sinh. Thủ tướng nhấn mạnh cuộc thi Olympic hóa học quốc tế là dịp để phát hiện những tài năng, đồng thời tôn vinh và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học hóa học.

Đoàn Việt Nam giành được hai huy chương vàng, hai huy chương bạc. Thí sinh Phạm Mai Hương (thứ tư từ trái sang) giành điểm cao thứ ba cuộc thi. Ảnh: HUY HÀ

Tại buổi lễ, ban tổ chức kỳ thi IChO 2014 đã trao tổng cộng 183 huy chương các loại cùng 10 bằng khen cho các thí sinh tham dự kỳ thi. Đoàn Việt Nam đã giành được hai huy chương vàng và hai huy chương bạc.

IChO là kỳ thi hóa học dành cho học sinh phổ thông tuổi dưới 20 của các nước trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1968 (trừ năm 1971). Kỳ thi lần này có sự tham dự của 291 thí sinh đến từ 77 quốc gia và vùng lãnh thổ.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm