Việt Nam chuyển trạng thái tìm kiếm máy bay mất tích

“Khi trao đổi với tùy viên quân sự Malaysia tai Việt Nam, bạn có thăm dò khả năng của Việt Nam có thể tìm kiếm ở Malacca được không? Đại diện Văn phòng UBQG TKCN cho biết: Khi có yêu cầu chính thức của Malaysia chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ Việt Nam xem xét sau”.

Văn phòng UBQG TKCN cũng cho biết hôm nay Việt Nam tiếp tục duy trì việc tìm kiếm máy bay mất tích trên vùng biển nghi vấn, nhưng linh hoạt hơn. Cụ thể, Việt Nam tiếp tục duy trì thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích trên vùng biển nghi vấn; chuyển từ trạng thái khẩn cấp sang trạng thái thường xuyên, dịch chuyển về hướng Đông và Đông Nam đường bay dự kiến của máy bay Malaysia mất tích

Việc tìm kiếm sẽ tập trung chủ yếu vào mạn phía Đông và Đông Nam đường bay của máy bay mất tích hướng Malaysia – Trung Quốc.

 Cụ thế, Việt Nam sẽ sử dụng 3 máy bay (1 AN 26 và 02 CASA) tìm kiếm dọc theo FIR thành phố Hồ Chí Minh từ kinh độ 103 đến kinh độ 108. Sử dụng 07 tàu các loại (SAR 413, CSB 2002, CSB 2003, HQ 954, HQ 637, KN 774) tiếp tục công tác tìm kiếm tại hiện trường, từ đường phân định thềm lục địa của Việt Nam với các nước trở lên và từ kinh độ 104 đến 106 và làm công tác đảm bảo hậu cần trên biển.

Ngoài ra, phía lực lượng tìm kiếm của nước ngoài dự kiến có Trung Quốc: 02 máy bay (IL-76, TU 154) ; Nhật Bản: 01 máy bay (C130-H số hiệu JAF 302) ;  Malaysia: 02 máy bay (C130, trực thăng).

Trọng Phú

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm