Viện Pasteur TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

“Viện Pasteur TP.HCM (Bộ Y tế) cần phát huy truyền thống của 124 năm hình thành và phát triển, của những thành tựu 40 năm qua. Viện phấn đấu hơn nữa để trở thành đơn vị hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực y tế dự phòng, trở thành đơn vị có uy tín cao trong khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, viện sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe nhân dân…”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu như trên tại buổi lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Viện Pasteur TP.HCM (ảnh) được tổ chức vào sáng 28-6.

PGS-TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết Viện Pasteur TP.HCM là đơn vị đầu ngành về y tế dự phòng, vi sinh, miễn dịch của khu vực phía Nam. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo chuyên môn tuyến trước…

“Viện Pasteur TP.HCM còn được Bộ Y tế giao nhiệm vụ quản lý chuyên môn, tham mưu Bộ Y tế các biện pháp phòng, chống bệnh tật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, phát triển xã hội trên địa bàn 20 tỉnh phía Nam, từ Lâm Đồng đến Cà Mau” – PGS-TS Trọng Lân nói.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao huân chương và danh hiệu anh hùng lao động cho tập thể Viện Pasteur TP.HCM. Ảnh: Hải Âu

Viện Pasteur TP.HCM được thành lập năm 1891, là viện Pasteur đầu tiên được thành lập ngoài nước Pháp của Viện Pasteur Paris. Từ ngày thành lập đến nay Viện Pasteur TP.HCM đã đóng góp rất lớn trong lĩnh vực nghiên cứu y học và phòng ngừa dịch bệnh, là nơi sản xuất và cung ứng vắc xin đậu mùa, dại, BCG, tả, dịch hạch…cho cả Đông Dương, phát hiện ra ca nhiễm HIV đầu tiên tại Việt Nam (1990), giải mã thành công bộ gen hoàn chỉnh vi rút cúm A/H5N1 bất hoạt dùng cho người bằng kỹ thuật nuôi cấy trên tế bào Vero (2010), nghiên cứu chế tạo kít chuẩn đoán vi rút cúm A/H1N1 bằng kỹ thuật RT-PCR (2010)…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm