Viêm màng não nghi do ăn tiết canh

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam, 33 tuổi, ngụ ở Thành Công, khi đi công tác Ninh Bình, bệnh nhân này đã ăn hai bát tiết canh để “cầu may”. Bốn ngày sau, bệnh nhân đột ngột sốt cao rồi rơi vào hôn mê.

Trường hợp còn lại là một nam giới, 39 tuổi, ngụ ở Hoàng Mai, ăn tiết canh cũng với tâm lý “lấy hên” cuối năm, sau ăn vài giờ đã rơi vào tình trạng sốt cao, hôn mê sâu. Cả hai bệnh nhân đều có những dấu hiệu điển hình của căn bệnh liên cầu lợn, thể viêm màng não mủ. Được điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục tốt.

Theo Lê Hương (SGTT.VN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm