Vì gái mại dâm, người chết, kẻ vào tù

Đồng thời, bị cáo bồi thường thêm cho gia đình nạn nhân hơn 60 triệu đồng. Tại phiên phúc thẩm, dù bị cáo có đồng ý bồi thường thêm nhưng xét hành vi bị cáo quá côn đồ, hung hãn, HĐXX đã tăng án như trên.

Trong vụ án này, năm bị cáo khác bị tuyên phạt từ một năm án treo đến chín năm tù về các tội giết người, che giấu tội phạm và gây rối trật tự công cộng.

Đầu năm 2007, Huỳnh Ngọc Hiếu cùng bạn là Nguyễn Văn Đạt mua dâm với M. Sau đó, M. bỏ trốn do không muốn giao cấu tiếp. Tức giận, Hiếu cùng Đạt đã đi lấy hung khí quay lại khu vực trên mắng chửi, thách thức nhóm Dũng vì tưởng nhóm này bảo kê cho gái bán dâm. Đạt bị Dũng đâm chết, còn Hiếu bị chém thương tích 4%.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm