Vết dầu loang không phải là dầu máy bay

Bản tin mới nhất của hãng Thông tấn Quốc gia Malaysia, Bernama cho biết các đơn vị cứ hộ của quốc gia này đã tiếp cận và vớt được nhiều vết dầu loang mang về phòng thí nghiệm. Những vết dầu này ban đầu được nghi ngờ là dầu của chiếc máy bay mất tích.

 Vệt màu sậm được phỏng đoán là dầu loang từ máy bay mất tích

Trong một diễn tiến khác, ngày 11-3, hãng Hàng không Quốc gia Malaysia sẽ đưa các máy bay lớn đến Bắc Kinh để chở  người thân của 153 hành khách Trung Quốc có mặt trong chuyến nay mất tích sang Kuala Lumpur, nhằm giúp họ tiếp cận gần hơn với thông tin về chuyến bay và người thân của họ.

 Vệt dầu được nhìn thấy khá rõ từ máy bay

Cơ quan cảnh sát Quốc tế (Interpol) đang hướng nghi vấn vào những hành khách dùng hộ chiếu đánh cắp trong chuyến nay này. Interpol cũng đang lên tiếng chỉ trích là hiện chẳng có một quốc gia nào tiếp cận với họ để làm rõ việc những hộ chiếu bị đánh cắp, hoàn bị cảnh đánh cắp . Trong khi đây là một hướng điều tra có thể tìm ra những manh mối quan trọng trong đường dây buôn bán hộ chiếu đánh cắp, có thể liên quan đến các tổ chức khủng bố.

TP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm