Vào tù vì thuê giang hồ đòi nợ

Bùi Thế Huy 18 tháng tù và Nguyễn Văn Minh một năm tù cùng về tội bắt giữ người trái pháp luật. Liên quan đến vụ án này, trước đó TAND TP.HCM cũng đã tuyên phạt Nguyễn Trung Thủy 13 năm tù về hai tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 7 và 8-2010, Ngọc sử dụng ba bộ giấy tờ nhà thế chấp cho Hạ để vay 10,2 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Hạ mang số giấy tờ nhà đi kiểm tra thì phát hiện một căn nhà Ngọc mượn giấy tờ của anh L. thế chấp nên Hạ yêu cầu anh L. phải trả nợ thay cho Ngọc nhưng bị từ chối. Hạ nói cho dì là Trần Thị Mỹ Nghĩa biết để thuê Nguyễn Trung Thủy (người Hải Phòng) đòi nợ thuê với giá 40% trên số tiền đòi được. Tháng 12- 2010, anh L. đang ở Bình Dương thì bị Thủy cùng đàn em gồm Huy, Minh... và cả Nghĩa chặn xe rồi đưa đến một khách sạn ở quận Thủ Đức ép trả nợ. Nhóm người này đưa anh L. đến ngân hàng rút 500 triệu đồng và chuyển khoản 3 tỉ đồng sang tài khoản của Nghĩa, viết giấy nợ 3,5 tỉ đồng...

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm