Vào tù vì chém nhân viên bảo vệ ga Sài Gòn

Theo hồ sơ, tối 22-7-2011, sau khi nhậu xong, Hùng rủ Thành (chưa rõ lai lịch) mang theo mã tấu và vỏ chai bia đến ga Sài Gòn kiếm nhân viên bảo vệ đánh để trả thù do trước đó giữa Hùng và người này có mâu thuẫn. Đến nơi, cả hai dùng mã tấu chém loạn xạ làm cho nạn nhân bị thương vào đầu, thương tật 9%...

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác, dùng hung khí nguy hiểm gây án, mang tính côn đồ nên đã cấu thành tội phạm. Sau khi phạm tội bị cáo bỏ trốn khỏi địa phương, bản thân từng có một tiền án chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội cần phải xử phạt nghiêm.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm