Vận hành trạm cân lưu động tại Ninh Thuận

Sáng 4-5, Thanh tra giao thông Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận phối hợp CSGT tỉnh này ra quân kiểm tra tải trọng xe tại trạm cân lưu động tại Km 1536+200 trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

Ngay sáng ra quân, nhiều xe tải lưu thông trên quốc lộ 1A không còn chở hàng cồng kềnh như trước. Nhiều xe tải chỉ chở 2/3 thùng chạy qua trạm cân. Tuy nhiên, ở hai phía bắc và nam trạm cân chừng 1,2 km, hàng chục xe container, xe tải đầy hàng nằm “tá túc” trong sân các quán cơm, quán nước, cây xăng vì không dám chạy qua trạm cân.

 
Xe 43C-025.17 chở hàng quá tải bị trạm cân xử phạt vào sáng 5-4. Ảnh: M.TRÂN

Theo ông Nguyễn Văn Mộc, Phó Chánh Thanh tra giao thông kiêm Trưởng trạm cân lưu động, trạm cân sẽ làm việc liên tục nên các xe quá tải đậu ở cây xăng, các quán khó qua được trạm. Cũng theo ông Mộc, đến 15 giờ cùng ngày, có năm trường hợp bị xử phạt quá tải. Có xe chở vượt tải 1,2 tấn (vượt 5%-30%). Theo quy định, tài xế sẽ bị phạt 900.000 đồng, bị tước giấy phép lái xe 30 ngày, còn chủ xe tải bị phạt 3,6 triệu đồng.

Theo Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận, trong vài ngày tới trạm cân lưu động thứ hai phía nam Ninh Thuận sẽ đặt tại Km 1584+200 quốc lộ 1A, thuộc thôn Lạc Sơn, Cà Ná, Thuận Nam.

M.TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm