Ứng tiền hỗ trợ dân bị lừa mua đất kênh rạch

Cụ thể, đối với nhà đất có nguồn gốc đất kênh rạch bị ảnh hưởng, UBND quận Bình Tân sẽ sử dụng nguồn kinh phí của dự án để ứng hỗ trợ cho người dân. Sau đó, UBND quận sẽ chịu trách nhiệm xử lý các đối tượng lấn chiếm đất kênh rạch phân lô sang nhượng trái pháp luật, thu hồi tiền để hoàn trả lại ngân sách nhà nước.

Theo Hội đồng Thẩm định bồi thường TP.HCM, quận Bình Tân có 60 hộ dân có nhà đất thuộc đất kênh rạch bị ảnh hưởng bởi dự án trên. Tuy nhiên, các hộ này không phải là đối tượng lấn chiếm đất kênh rạch, họ bị lừa gạt, mua nhầm nhà đất từ các đối tượng lấn chiếm đất kênh rạch. Do đó, nếu bị giải tỏa, không được bồi thường, hỗ trợ thì cuộc sống những hộ dân này sẽ rất khó khăn.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm