UBTƯ MTTQ Việt Nam chúc mừng đại lễ Phật đản

Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018, ngày 24-5, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Bà Đá, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh (trái) và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (phải).

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo thủ đô.

Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã thông qua tu chỉnh Hiến chương lần thứ VI để phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thông qua chín điểm để phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh làm một số nghi lễ chúc mừng lễ Phật đản tại chùa Bà Đá.

Bên cạnh đó, ông Hầu A Lềnh nhận xét với tư cách là thành viên quan trọng của MTTQ Việt Nam, Giáo hội các cấp đã hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội. Ngoài ra, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đi vào lòng người.

Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện quan trọng mang tầm vóc quốc tế vào năm 2019, khi đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (Vesak 2019).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm