Tuyên án tử hình kẻ giết người cướp của

Các bị cáo đều thừa nhận, khoảng 18h ngày 10-4, Tuấn bàn với Đào Đức Cường, Nguyễn Kim Tâm mang dao đến khu vực đường Nam Thăng Long (huyện Từ Liêm) để rình mồi. Đến nơi, chúng phát hiện anh Bùi Doãn Đại và bạn gái đang đứng tâm sự, bên cạnh dựng chiếc xe máy. Tuấn liền rút dao nhọn gí vào ngực anh Đại gằn giọng: "đứng im". Tuy nhiên, anh Đại đã hô to: "Cướp, cướp" và bị Tuấn đâm một nhát vào ngực trái. Nạn nhân tiếp tục vùng chạy, truy hô nên đã bị Tâm đuổi theo chém tiếp. Còn Tuấn ở lại, lấy tài sản của cô gái.

Gây án xong, Tuấn và Tâm lên xe cùng Cường bỏ trốn. Còn anh Đại chạy được mấy mét thì tử vong do mất máu. Ngoài vụ giết người cướp tài sản trên, trước đó, Tâm cùng Tuấn, Đinh Duy Bốn và Nguyễn Văn Hùng còn gây ra vụ cướp xe máy, điện thoại, nữ trang và tiền của một đôi trai gái đang hẹn hò tại một cánh đồng thuộc huyện Đan Phượng.

Theo Bách Sen (HNM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm