Tuyên án "quên" áp dụng điều luật

TAND quận 2 (TP.HCM) vừa xử sơ thẩm, tuyên án vụ tranh chấp hợp đồng mua bán một căn nhà ở đường Trần Não giữa ông T.V.S và H.V.H.

Điều đáng nói là trong phần quyết định của bản án, tòa chỉ ghi chung chung là căn cứ vào Bộ luật Tố tụng dân sự và Bộ luật Dân sự mà không nêu cụ thể là áp dụng điểm, khoản và điều luật nào của hai bộ luật trên.

Việc không nêu rõ điểm, khoản và điều luật của văn bản quy phạm pháp luật mà tòa án căn cứ để giải quyết vụ kiện là một sai sót nghiêm trọng về tố tụng. Được biết, hiện bản án sơ thẩm này đã bị các đương sự kháng cáo yêu cầu TAND TP xét xử phúc thẩm.

A.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm