Tư nhân muốn chi 22.700 tỉ đồng chống ngập

Theo đề xuất, từ nay đến năm 2017 sẽ thực hiện đoạn từ Vàm Thuật đến Mương Chuối với sáu hệ thống kiểm soát triều (Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định). Cùng đó, xây năm đoạn kè dài gần 7 km tại những nơi xung yếu với tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng. Tiếp đó sẽ nâng cấp tuyến đê dọc sông Cần Giuộc và tuyến đê của dự án Hóc Môn - Bắc Bình Chánh (dọc theo kênh Cầu Xáng - An Hạ - Rạch Tra) với tổng mức đầu tư gần 12.700 tỉ đồng.

Tổng số tiền đầu tư (chưa kể chi phí bồi thường, giải tỏa) gần 22.700 tỉ đồng sẽ được TP hoàn lại cho nhà đầu tư bằng cách trả chậm trong vòng năm năm kể từ ngày đưa công trình vào sử dụng.

Sở GTVT đánh giá dự án trên là cần thiết để chống ngập do triều. Tuy vậy, nhà đầu tư cần đề cập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Ngoài ra, phương án hoàn vốn đầu tư trong vòng năm năm không được nêu trong quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

GIA NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm