Tư lệnh Quân khu 7 thăm cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch

Ngày 27-8, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 cùng đoàn công tác đến thăm, động viên, nắm tình hình và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Tân Bình và Sư đoàn 302 (Quân khu 7) đang làm nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn quận 10.

Lãnh đạo Quân đoàn 4 và Sư đoàn 302 cho biết các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức tốt các nhiệm vụ được phân công. Bộ Tư lệnh TP.HCM và địa phương đã kịp thời bố trí nơi ăn nghỉ, đảm bảo hậu cần, trang bị bảo hộ cho lực lượng phòng chống dịch. Các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, trực chốt kiểm soát, tuần tra bảo vệ, tổ chức mang thực phẩm, các túi quà an sinh đến người dân.

Các đơn vị báo cáo tình hình công việc chống dịch trên địa bàn. Ảnh: ANH THẾ

Cán bộ, chiến sĩ tích cực vượt khó, quyết tâm cao, chấp hành nghiêm kỉ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, Sư đoàn 302 đã kết hợp vừa giúp dân chống dịch và tặng 600 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và các sản phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị cho người dân.

Đợt này, Quân đoàn 4 tăng cường 3.000 cán bộ, chiến sĩ từ 2 Sư đoàn 309 và Sư đoàn 9, làm nhiệm vụ trên địa bàn 10 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Sư đoàn 302 tham gia tăng cường 1.300 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên địa bàn 6 quận, huyện.

Tư lệnh Quân khu đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, công tác phối hợp tích cực của các đơn vị địa phương trong công tác điều hành, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 màn quà đến các gia đình neo đơn. Ảnh: ANH THẾ

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý các đơn vị xây dựng khối đoàn kết thống nhất, toàn tâm toàn lực thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, tất cả vì sức khỏe, sự an toàn tính mạng của người dân là trên hết.

Nguồn tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết ngày 27-8, Trường Cao Đẳng Hải quân và Trường Sĩ quan Lục Quân 2 đã chi viện 300 cán bộ, học viên tham gia hỗ trợ thành phố tuần tra, kiểm soát, thực hiện an sinh xã hội, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đưa thành phố nhanh chóng ổn định, trở lại trạng thái bình thường mới.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải đã gửi lời cảm ơn những tình cảm quý báu mà lãnh đạo Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Hải quân, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2 và 300 cán bộ, học viên về chung tay, góp sức cùng thành phố chống dịch. 

Ngoài ra, Sư đoàn 5, Quân khu 7 cũng chi viện hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch tại TP.HCM. Như vậy, hiện có khoảng 10.000 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đơn vị quân đội tham gia phòng chống dịch tại TP.HCM 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm