Tử hình kẻ giết người, dựng hiện trường giả

Do Lâm nghi ngờ bạn của mình là Nguyễn Văn Bé có quan hệ bất chính với vợ Lâm nên ý định rủ Bé đi uống rượu để đánh Bé.

Tối 22-4-2010, Lâm, Trọng rủ Bé đến thị trấn Gò Dầu nhậu. Khi đến đoạn đường vắng, Trọng giả vờ dừng xe đi tiểu để Lâm tra hỏi Bé về “nghi án ngoại tình”. Mặc dù Bé khẳng định không có nhưng Lâm vẫn lấy một đoạn cây đánh thẳng vào đầu của Bé. Thấy Bé ngã xuống bất tỉnh, Lâm bàn với Trọng là chở Bé về trước ngõ nhà Bé để đánh cho Bé chết và dựng hiện trường giả tại đây.

Sau khi gây án, Trọng về nhà người quen ngủ, còn Lâm đến viếng đám tang người hàng xóm nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Một người dân địa phương phát hiện Bé nằm chết ở đầu ngõ đã trình báo cho công an địa phương.

Kết luận của Phòng Giám định pháp y BV Đa khoa Tây Ninh, Bé chết do chấn thương sọ não.

AN BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm