Tử hình hai kẻ giết người, chặt xác

Đây là vụ án gây chấn động dư luận tại Đồng Nai diễn ra cuối tháng 12-2012 nên thu hút rất đông người dân đến xem.

Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng Tâm, Điển và anh Bùi Văn Liêm đều làm công nhân bốc vác cho một công ty cám ở Khu công nghiệp Biên Hoa 1 và cùng sống chung phòng trọ tại khu phố 12, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Anh Liêm nhiều lần hứa cho Tâm 500 triệu đồng nhưng không cho. Tâm đã rủ Điển đi siêu thị mua bốn con dao về để làm hung khi giết chết anh Liêm. Khoảng 23 giờ ngày 24-12-2012, trong khi anh Liêm ngủ say đã bị Điển dùng dao đâm một nhát vào ngực. 

Người dân đi xem rất đông

Tiếp đó Tâm ngồi trên bụng nạn nhân dùng dao cắt cổ và đâm thêm một nhát vào ngực giết chết anh Liêm. Sau đó Tâm, Điển kéo xác anh Liêm vào nhà vệ sinh. Điển móc túi anh Liêm lấy 200.000 đồng, Tâm lấy điện thoại trị giá 300.000 đồng của nạn nhân. Tâm, Điển cùng nhau dùng dao cắt xác anh Liêm bỏ vào hai bao tải. Sau đó cả hai rủ nhau đi cướp xe máy làm phương tiện chở xác anh Liêm đi phi tang nhằm che dấu tội lỗi của mình.

Tâm, Điển đi ra đường dùng dao khống chế một thanh niên cướp xe máy nhưng do xe không nổ và bị nạn nhân tri hô nên cả hai bỏ chạy. Sau đó Tâm, Điển đi đến chợ An Bình gặp một thanh niên đang vào quán tạp hóa mua nước nên đã chiếm đoạt xe của người này. Tâm, Điển lập tức chạy xe về phòng trọ chở hai bao tải chứa thi thể anh Liêm vứt tại bụi cỏ ven đường. Đến ngày 26-12-2012, Tâm và Điển bị Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm