Từ 1/7 sẽ xử phạt việc đội mũ bảo hiểm rởm

Theo báo Gia đình và Xã hội, do khi Nghị định 171/2013 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt) được ban hành, dư luận đã “sôi sục” về việc  phạt người tham gia giao thông đội MBH rởm vì cho rằng cơ quan quản lý nhà nước đã đẩy trách nhiệm sang người tiêu dùng, bắt người dân tự phân biệt thật-giả là việc làm hết sức vô lý. Vì vậy, chủ trương này đã được lùi đến ngày 1/7/2014 và vẫn giữ nguyên quan điểm phải phạt người tham gia giao thông đội MBH rởm.

Từ 1/7 sẽ xử phạt việc đội mũ bảo hiểm rởm ảnh 1
Đội MBH rởm sẽ bị phạt đến 200.000 đồng 

Theo đó, ngày 18/4, Ủy ban ATGTQG đã ban hành kế hoạch 69 về an toàn giao thông. Theo đó, từ 25/5 đến 19/6 sẽ tập trung xử lý các nhà sản xuất, kinh doanh MBH rởm, còn việc xử lý người tham gia giao thông sẽ bắt đầu từ ngày 15/6, tuy nhiên, cảnh sát giao thông sẽ chỉ dừng xe để nhắc nhở việc đội MBH rởm.

Từ ngày 1/7, người dân sẽ bị tịch thu MBH rởm để tiêu hủy và bị phạt như đối với hành vi không đội MBH.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm