Truyền hình là kênh nghe nhìn ưu tiên nhất của người dân TP.HCM

Theo nghiên cứu này thì người dân nội thành ưu tiên đọc sách trong khi người dân ngoại thành ưu tiên đọc báo. Sách phổ biến kiến thức phổ thông được người nội thành ưu tiên đọc nhiều nhất (gần 59%), kế đến là sách văn học (45%), hồi ký (37,5%), sách dạy làm người (37%).

Truyền hình là kênh nghe nhìn ưu tiên nhất của người dân TP. Người dân thích nhất các kênh giải trí (trên 90% người chọn nội dung này), sau đó mới đến nội dung thời sự (khoảng 65%). Nội dung về học tập, ôn thi trên truyền hình chỉ thu hút khoảng 5% người quan tâm.

Nghiên cứu này cũng cho thấy có rất ít người dân giải trí tại các tụ điểm văn hóa. Trong 500 người ngoại thành được hỏi thì chỉ có 17 người (chiếm 3,4%) có đi xem ca nhạc, xem phim ở các tụ điểm văn hóa. Tỉ lệ này đạt 2,1% ở người nội thành.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm