Truyền hình đặc tả sinh động việc chất vấn ở QH

Rât nhiều máy quay được bố trí rất hợp lý trong nghị trường. Những góc quay toàn cảnh đến cận cảnh luôn đem đến cho cử tri và nhân dân những khung hình lột tả được tất cả những hoạt động và cung bậc cảm xúc

Trong phiên trực tiếp truyền hình chất vấn của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đang diễn ra, ống kính truyền hình đã miêu tả được sự liên kết giữa phần trả lời của Phó thủ tướng và những bộ trưởng liên quan đến vấn đề

Lúc Phó Thủ tướng trả lời về vấn đề thí điểm bỏ biên chế trong ngành giáo dục và cho rằng đó mới chỉ là ý kiến của bộ này, truyền hình đã lia đến vị trí của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và cho thấy vẻ mặt đăm chiêu của ông

Lúc Phó thủ tướng nói sẽ giao cho Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục bàn bạc, phối hợp trình về vấn đề này, truyền hình cũng đưa ống kính tới vị trí của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Lúc Phó Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, ống kính quay phim cũng đặc tả gương mặt của đại biểu này với nụ cười tươi.

Tương tự như vậy, lúc Phó Thủ tướng trả lời về chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, ống kính truyền hình cũng đặc tả sự chú ý của đại biểu Ma Thị Thúy, người rất quan tâm đến vấn đề này

Còn nhớ hôm 9-6, khi bắt đầu phiên thảo luận kinh tế-xã hội, hệ thống micro ở hội trường trục trặc, truyền hình cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi lia máy tới các khu vực khác trong hội trường. Cử tri và nhân dân có thể thấy được phản ứng của đại biểu trước những điều không mong muốn.

Việc đại biểu sau đó được mời lên bục phát biểu cũng được ghi lại cách sinh động.

Chiều 9-6, khi nghe đại biểu, đồng thời là Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Yên Bái Dương Văn Thống, giải thích về việc bổ nhiệm sai quy trình, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính bật cười với những giải thích rất mộc mạc của ông Thống. Truyền hình đã ghi lại được khoảnh khắc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm