Truy tố 6 đối tượng lừa đảo bằng tin nhắn trúng thưởng

Ngày 20/8, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: Căn cứ vào các chứng cứ của cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng và việc điều tra hoàn tất hồ sơ, cáo trạng, VKSND quận Sơn Trà đã quyết định truy tố đối tượng Hoàng Ngọc Đức cùng đồng bọn liên quan đến vụ án "Chiếm đoạt tài sản qua tin nhắn trúng thưởng" về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 BLHS trước Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, đồng thời vụ án cũng sẽ được TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử làm vụ án điểm trong thời gian tới đây…

Theo cáo trạng của VKSND quận Sơn Trà: Qua xác minh điều tra của Công an TP Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12/2010 đến ngày 20/1/2011, các đối tượng Hoàng Ngọc Đức (24 tuổi), trú phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An là sinh viên Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật đường sắt Đà Nẵng đã có hành vi bán và hướng dẫn toàn bộ cách thức nhắn tin lừa đảo người sử dụng điện thoại di động cho Nguyễn Thanh Vũ (29 tuổi), trú tổ 34, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng với giá 20 triệu đồng.

Sau khi biết được cách thức nhắn tin lừa đảo người khác: Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Trần Anh Phương (19 tuổi), trú tổ 1, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng và Nguyễn Thanh Tùng (19 tuổi), trú tổ 3, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng đã bàn bạc, thống nhất, phân công cùng nhau thực hiện hành vi nhắn tin lừa đảo khác để chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng của người sử dụng điện thoại di động…

Căn cứ vào các chứng cứ của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát quận Sơn Trà đã quyết định truy tố các bị can Hoàng Ngọc Đức, Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Trần Anh Phương, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Tỉnh và Nguyễn Thanh Tâm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 BLHS.

 
Theo H.Thu (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm