Trung tướng Đồng Đại Lộc: Ngăn chặn ma túy vào nước ta ngay từ biên giới

Sáng 11-8, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm thứ ba tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt-Trung.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C74 - Bộ Công an), cho biết tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc được xác định là tuyến trọng điểm phức tạp về hoạt động phạm tội ma túy, nhất là tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Theo thống kê, sáu tháng đầu năm 2016 trên tuyến biên giới Việt-Trung, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ gần 1.000 vụ, hơn 1.300 đối tượng có liên quan đến tội phạm ma túy. Thu giữ gần 100 kg heroin, thuốc phiện, cần sa và hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp. Đặc biệt, số lượng ma túy tổng hợp có nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng nhiều với giá thành ngày càng rẻ.

Số chuyên án xác lập, đấu tranh tăng 5%-10%; tổ chức vận động và truy bắt, làm giảm 5%-10% đối tượng truy nã về ma túy; triệt xóa, vô hiệu hóa làm giảm 10%-15% các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đề nghị tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng công an, biên phòng, hải quan và cảnh sát biển nhằm ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào nước ta ngay từ biên giới.

Song song với việc giảm “cung”, cần tích cực giảm “cầu” bằng cách phối hợp làm tốt công tác cai nghiện ma túy, tuyên truyền phòng, chống ma túy ngay tại cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm