Trung Quốc tung nhiều tàu quân sự ở khu vực giàn khoan

Trên thực tế, đây là những lời cáo buộc sai sự thật. Tình  hình thực sự diễn ra trên biển Đông không chỉ được phóng viên Việt Nam, Trung Quốc ghi nhận mà còn có những phóng viên quốc tế chứng kiến.

Theo thông tin được cung cấp tại cuộc họp báo quốc tế (lần thứ 3) chiều 23-5 về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, lúc cao điểm, Trung Quốc sử dụng đến 127 tàu bảo vệ giàn khoan, có cả tàu chiến và máy bay. Họ sử dụng súng phun nước có công suất lớn, dùng máy phát tạo ra các âm thanh, sóng âm tầng gây khó chịu, dùng đèn pha và phương tiện âm thanh tác động lên tàu Việt Nam. Họ luôn chủ động đâm va tàu Việt Nam trên biển. 

Hiện tại, song song với việc đặt hạ giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam, triển khai nhiều tàu cá vỏ sắt, tàu chấp pháp, tàu dịch vụ để bảo vệ giàn khoan…. Trung Quốc đã sử dụng thêm một lượng đáng kể các tàu, máy bay quân sự. Trong đó có tàu chiến đấu.

Cụ thể, ông Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh Cảnh sát biển VN dẫn chứng: Trung Quốc hiện đã đưa đến vùng biển trên 5 loại tàu quân sự gồm 9 chiếc. Theo ghi nhận của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, số liệu cụ thể như sau: 1- là tàu vận tại đổ bộ, lượng giãn nước 17 ngàn tấn, có 8 ống phóng tên lửa phòng không, 1 bệ phapso. 2- Tàu hộ vệ tên lửa, 3- là tàu tuần tiễu tên lửa tấn công nhanh. 4- Tàu săn ngầm. 5 - tàu khu trục tên lửa. 

"Trong khi đó, Việt Nam chỉ đưa một số lượng hạn chế thuộc CSB và kiểm ngư, hoàn toàn không có tàu chiến. Việt Nam cũng không sử dụng công cụ trên tàu để đáp trả mà chỉ sử dụng loa tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, rút giàn khoan ra khỏi khu vực biển Việt Nam. Việt Nam khẳng định không tấn công, khiêu khích tàu TQ"- ông Thu nói. 

Nghĩa Nhân - Viết Thịnh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm