Trung Quốc giảm lượng xả nước thượng nguồn Mekong

Đợt này Trung Quốc xả lưu lượng nước khoảng 1.500 m³/giây (đợt 1 là 2.190 m³/giây), thời gian xả đến ngày 31-5. Theo Bộ trưởng, khi Trung Quốc giảm lượng nước xả thì tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL lại có xu hướng gia tăng trở lại.

Nhận định thời gian tháng 5 tới, tình hình khô hạn và xâm nhập mặn có thể vào thời kỳ cao điểm nhất trong năm, Bộ trưởng khuyến cáo các tỉnh ở ĐBSCL và Nam Trung Bộ cần chủ động tích nước, tưới tiết kiệm hơn.

Trước đó, từ ngày 15-3 đến 3-4, Trung Quốc tăng lượng xả từ đập thủy điện Cảnh Hồng xuống sông Mekong. Điều đó đã có tác động tích cực đẩy lùi tình trạng xâm nhập mặn ở ĐBSCL và hạn hán dọc lưu vực sông Mekong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm