Trung Quốc dùng tàu tên lửa tấn công nhanh và tàu quét mìn bảo vệ giàn khoan trái phép

Theo quan sát, TQ có 113 tàu, bao gồm tàu hải cảnh, tàu kéo và tàu vận tải. Các tàu TQ được tố chức thành nhóm 8-10 tàu áp sát tàu cá của VN nhằm vây ép, đâm va, phun nước khi tàu Việt Nam tiến sát giàn khoan khoảng 5-6 hải lý.

Chiều 26-5, đại diện lực lượng Kiểm ngư cho biết có thể giàn khoan Hải Dương 981 đã được phía Trung Quốc dịch chuyển từ 100-150m để phục vụ công tác kỹ thuật

Cùng với đó, tàu cá TQ dàn thành hàng ngang từ 25-30 chiếc nhằm cản trở, ép, đe dọa đâm va, húc khi tàu cá của ta tiến gần giàn khoan với khoảng cách  5-6 hải lý.

Bên cạnh đó, trong ngày 26-5, lực lượng Kiểm ngư phát hiện tàu tên lửa tấn công nhanh hoạt động thường xuyên quanh khu vực giàn khoan khoảng 25-30 hải lý; tàu khu trục tên lửa hoạt động cách giàn khoan 15-20 hải lý và có cả tàu quét mìn hoạt động xung quanh giàn khoan.

Ngoài ra, theo quan sát, có thể giàn khoan Hải Dương 981 đã được phía TQ dịch chuyển từ 100-150m để phục vụ công tác kỹ thuật.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm