Trung Quốc đang đánh lạc hướng dư luận!

Nhận định về động cơ của việc Trung Quốc kéo giàn khoan thứ hai vào biển Đông, thiếu tướng Lê Văn Cương khẳng định: “Việc kéo giàn khoan thứ hai vào biển Đông đúng thời điểm này nhằm gây sự chú ý của Việt Nam và quốc tế, khiến Trung Quốc dễ dàng xây xong sân bay ở Gạc Ma.

Tiếp đó, Trung Quốc sẽ hoàn thành căn cứ quân sự ở đảo đá Chữ Thập với quy mô gấp bốn lần căn cứ quân sự của Mỹ ở Ấn Độ Dương.  Khi đó, Trung Quốc chính thức đặt hai chân vào Trường Sa”.

Theo H.HƯƠNG/TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm