Trục vớt thành công 360 quả đạn dưới chân cầu

Sáng 24-12, lực lượng công binh tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Huyện đội Đạ Huoai tiến hành trục vớt, tiêu hủy hơn 360 quả đạn lớn, nhỏ. Trong đó có 280 quả đạn M79, 61 quả đạn cối 81 li và hai quả pháo 100 li.

Sau khi vớt các quả đạn từ lòng sông, lực lượng chức năng tại chỗ đã tiến hành phân loại, đóng hộp và di chuyển những quả đạn đến khu vực tiêu hủy.

Trung tá Đặng Đình Thoan - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai, người trực tiếp chỉ huy việc trục vớt các đầu đạn cho biết đây là những đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh, hầu hết đã hoen rỉ, khả năng gây nổ rất ít.

Lực lượng chức năng xếp các thùng chứa đầu đạn lên xe mang đi tiêu hủy. Ảnh: Cao Diên.

Trước đó, chiều 20-12, trong lúc đánh cá dưới chân cầu Đạ Quay (xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) một người dân phát hiện các quả đạn và báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, công tác khoanh vùng, bảo vệ đã được thực hiện nghiêm ngặt cho đến khi lực lượng công binh tỉnh Lâm Đồng tiến hành trục vớt, tiêu hủy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm