Trồng hơn 5.600 cây xanh ở Ngã ba Đồng Lộc

Trồng hơn 5.600 cây xanh ở Ngã ba Đồng Lộc ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ chính trị - Phó chủ tịch Quốc hội cùng các địa biểu dâng hương, dâng hoatạikhu mộ của 10 nữ Thanh niên xung phong ở Khu di tích lịch sử Thanh Niên Xung Phong Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ chính trị - Phó chủ tịch Quốc hội, bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề Xã hội của Quốc Hội, bà Nguyễn Thị Phương Hoa – Thứ Trưởng Bộ TN&MT, nhiều lãnh đạo Bộ, ngành trung ương, địa phương Hà Tĩnh và hàng trăm người dân, thanh niên.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các Liệt sỹ Thanh niên xung phong toàn quốc và Khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong.

Có 5.610 cây sao đen, cây keo đã được trồng tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, với trị giá hơn 300 triệu đồng, trong tổng số hơn 3 tỷ đồng mà Vinamilk đã tài trợ cho Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trong 3 năm vừa qua. Năm 2015, tiếp sau tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh là điểm dừng chân thứ 2 của Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam. Dự kiến, trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục trồng cây tại thêm nhiều thành phố khác trên toàn quốc, mở rộng đến các khu vực mà cây xanh đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Trồng hơn 5.600 cây xanh ở Ngã ba Đồng Lộc ảnh 2

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ công lao to lớn của các liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc. Các anh hùng liệt sỹ mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng trung thành, ý chí phấn đấu, cống hiến hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ngay sau lễ trồng cây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu đã đến thăm một số gia đình chính sách tại Hà Tĩnh; viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang Việt Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An), Nghĩa trang Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu di tích lịch sử Truông Bồn (Nghệ An)...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm