Trộm xe táo bạo, không giảm án

Tại tòa, Uyên xin được hưởng án treo để về nuôi hai con nhỏ, người bị hại có mặt tại tòa cũng xin tòa giảm án vì bị cáo có hai người con sinh đôi mới sáu tuổi. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bị cáo phạm tội một cách táo bạo, sau khi trộm cắp đã tiếp tục đi trộm biển số xe khác để ngụy trang, che giấu việc phạm tội của mình. Xét bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tòa giữ nguyên mức án của TAND quận Sơn Trà.

Khoảng 4 giờ sáng 27-10-2013, khi thấy bãi xe của khu chung cư 1A Làng Cá mở cửa, nhiều xe để hớ hênh, bảo vệ thì đang ngủ, Uyên đã lén trộm một chiếc xe máy (trị giá hơn 10 triệu đồng). Sau khi trộm xong, Uyên tháo biển số xe và đi trộm một biển số xe khác gắn vào nhằm không bị phát giác.

D.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm