Trộm xe máy rồi đem đến bệnh viện gửi

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 13-9, vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Sa Văn Hùng (25 tuổi, ngụ tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm xe máy rồi đem đến bệnh viện gửi ảnh 1
 Nghi can Sa Văn Hùng. Ảnh: CTV

Trước đó, lúc 16 giờ 30 ngày 11-9, Hùng đến khu nhà trọ tại tổ 20, khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius biển số 68X1-275.93 của anh Danh Hóa (28 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) dựng trước cửa không người trông giữ. Hùng liền dùng đoản đem theo sẵn phá khóa lấy xe rồi nổ máy chạy xe về phòng trọ thay biển số xe mình (88T2-011.40) vào. Hùng lấy một nhẫn vàng trong cốp xe rồi đem xe đến BV Đa khoa Thống Nhất gửi.

Trộm xe máy rồi đem đến bệnh viện gửi ảnh 2
 Đoản khóa Hùng dùng để gây án. Ảnh: CTV

 Đến 18 giờ 30 cùng ngày, Hùng điều khiển xe của mình, không có biển số đi trên đường khu phố 8, phường Long Bình thì bị Công an phường Long Bình tuần tra phát hiện và mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe của mình.

Với hành vi trên, Công an TP Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Hùng về hành vi trộm cắp tài sản. Công an TP Biên Hòa cũng đã thu giữ chiếc xe máy Hùng đã trộm cắp cùng chiếc nhẫn vàng và đoản phá khóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm