Trộm vàng của gia chủ, ô sin lãnh 12 năm tù

Ngày 17.12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Phương (41 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) 12 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2.2011, Phương được chị Nguyễn Thị Kim Yến (ngụ đường Lý Thánh Tông, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) nhận vào giúp việc nhà.

Phương nhiều lần để ý thấy chị Yến lấy nữ trang trong tủ quần áo ra đeo rồi cất chìa khóa vào tủ kế bên, nên nảy sinh ý định trộm tài sản.

Chiều 2.10.2011, lợi dụng lúc chị Yến không có ở nhà, Phương vào phòng chị Yến lấy chìa khóa rồi mở tủ lấy hết vàng, nữ trang các loại và một máy chụp ảnh mang về phòng cất giấu.

Sáng hôm sau, Phương nói với chị Nguyễn Thị Bình (cũng là người giúp việc nhà chị Yến) rằng mình đi chợ rồi bỏ số tài sản trộm cắp được vào cốp xe máy Air Blade của chị Yến chạy trốn.

Tổng số tài sản Phương “chôm” gồm: 13 lượng vàng, 4 mặt dây chuyền, 3 dây chuyền, 1 xe máy, 1 máy ảnh… tổng trị giá trên 800 triệu đồng.

Về phía chị Yến, nghe tin Phương lấy xe máy đi chợ từ sáng nhưng vẫn chưa thấy về nên nghi ngờ, vào phòng kiểm tra thì phát hiện toàn bộ số tài sản cất trong tủ đã bị mất cắp.

Sau đó, chị Yến đến cơ quan công an trình báo sự việc. Qua truy xét, ngày 20.1.2013, Cơ quan CSĐT đã bắt được Phương khi đang lẩn trốn ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Phương khai nhận, sau khi bán toàn bộ số tài sản trên, Phương đem hết số tiền này và tiền dành dụm được, hùn vốn mua đất (người khác đứng tên) ở Lâm Đồng. Tuy nhiên, người đứng tên trên giấy tờ đất không thừa nhận chuyện hùn hạp.

Ngoài mức phạt hình sự như trên, tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm được cho gia chủ.

Theo Lê Nga (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm