Trộm thuốc rầy để bán lấy tiền mua sữa cho con

Theo cáo trạng, Nam nguyên là nhân viên giao hàng của Công ty Cổ phần SUNA tại Cần Thơ với nhiệm vụ mang hàng đi giao cho các đại lý. Sáng 12-3, Nam đi giao thùng thuốc rầy cho đại lý của chị Trương Thị Kim Thía ở xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy. Chị Thía ký nhận xong thì bỏ vào trong. Nam thấy trong nhà không có ai nên nảy sinh ý định lấy trộm thùng thuốc vừa giao. Nam lấy thùng thuốc bỏ lên ba ga xe mình rồi nổ máy chạy về hướng Cần Thơ.

Một lúc sau, chị Thía phát hiện bị mất thùng thuốc và nghi là Nam lấy nên điện thoại báo với công ty. Thủ kho của công ty điện thoại hỏi Nam nhưng Nam không thừa nhận.

Người này yêu cầu Nam quay lại đại lý để làm rõ sự việc. Lúc này, Nam ghé vào một quán cà phê ở ven đường gửi thùng thuốc rồi mới quay lại đại lý. Sau đó Nam bị công an mời về trụ sở làm việc và thừa nhận hành vi của mình. Thùng thuốc rầy trị giá gần 13 triệu đồng.

Tại tòa, Nam khai lấy trộm hàng để bán lấy tiền trả nợ và mua sữa cho con.

NAM PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm