Trộm một con chó, bị hai năm chín tháng tù

Theo hồ sơ, chiều 3-7-2014, đối tượng Út Rớt (chưa xác định) rủ Lâm đi trộm chó để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Út Rớt chở Lâm đến xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang thì thấy một con chó khoảng 7 kg (của anh Lê Đức Nhân) chạy ngoài đường. Lâm liền dùng thòng lọng mang theo chụp vào cổ con chó lôi đi. Sau đó Lâm và Út Rớt mang đến bán cho một quán thịt cầy lấy 210.000 đồng mua ma túy sử dụng hết. Khi phát hiện chó bị mất, anh Nhân đến báo công an phường.

Trước đó, Lâm từng bị công an phường xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp lồng chim. Lâm cũng là người có nhiều tiền án, tiền sự. Vì vậy, dù tài sản trộm cắp lần này chưa tới 2 triệu đồng nhưng Lâm vẫn bị xử lý hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm