Trộm một con chó bị 12 tháng tù

Theo cáo trạng, đêm 10-3, Trương Văn Xinh rủ Mai đi bắt trộm chó. Khoảng 2 giờ đêm đó, Xinh đi xe máy chở Mai mang theo cần bắt chó, cây kềm sắt, bao nhựa, ná cao su bằng gỗ, sợi dây thắng, viên sạn, bi, vỏ chai nhựa chứa ớt bột, cuộn băng keo đen, rựa, bình xịt hơi cay với mục đích chống trả lại người dân khi bị phát hiện. Khi đến xã Hòa Xuân Tây, Xinh và Mai bắt được một con chó (trị giá chưa tới 500.000 đồng) thì bị công an xã phát hiện bắt quả tang.

Mặc dù giá trị tài sản trộm cắp chưa đến 2 triệu đồng nhưng bị cáo Mai đã bị kết án nhiều lần về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa án tích nên hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. Còn Xinh, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chỉ bị xử phạt hành chính.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm